Vào cuối tháng 4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo Nga đã cam kết ở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến hết năm 2028, rút ​​lại kế hoạch rời khỏi phòng thí nghiệm quay quanh Trái đất vào năm tới. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản, Canada và Cơ quan Vũ trụ châu Âu đưa ra cam kết lâu hơn cho đến năm 2030.

Trạm ISS sẽ tiếp tục hoạt động tới hết năm 2030. Ảnh: NASA
Trạm ISS sẽ tiếp tục hoạt động tới hết năm 2030. Ảnh: NASA

Tháng 7 năm ngoái, Yury Borisov – người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscomos) – cho biếtNga sẽ rời ISSvà xây dựng trạm vũ trụ mới của riêng mình có biệt danh là “ROSS” với chi phí 6 tỷ USD. Nga sẽ ngừng hợp tác nghiên cứu khoa học trên ISS nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và EU trong bối cảnh chiến tranh giữa Nga vàUkraine xảy ra.


Những module đầu tiên của trạm ISS được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Proton của Nga vào tháng 11/1998. Nga là đối tác lớn trong việc bảo trì và vận hành trạm vũ trụ. Quốc gia này cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn, cùng với các động cơ để giữ cho ISS luôn hoạt động tốt.